Nhật sẽ tăng ngân sách quốc phòng

Văn Khoa
Văn Khoa
03/10/2020 10:38 GMT+7

Dự kiến dành 123,7 tỉ yen để nghiên cứu theo dõi những vật thể không xác định trong không gian và phát hiện những vũ khí bội siêu thanh của Trung Quốc và Nga.

Kyodo News vừa đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 30.9 đề xuất ngân sách quốc phòng cho tài khóa 2021, bắt đầu từ tháng 4.2021, ở mức cao kỷ lục, lên tới 5.490 tỉ yen (hơn 52 tỉ USD), tăng 3,3% so với ngân sách dành cho tài khóa 2020.
Nếu được quốc hội thông qua, con số mới sẽ đánh dấu ngân sách quốc phòng Nhật tăng trong 9 năm liên tiếp.
Trong đó, dự kiến dành 123,7 tỉ yen để nghiên cứu kính viễn vọng quang học nhằm theo dõi những vật thể không xác định trong không gian và vệ tinh phát hiện những vũ khí bội siêu thanh của Trung Quốc và Nga.
Nhật có kế hoạch tăng cường khả năng tác chiến điện tử bằng cách lập thêm 6 đơn vị khắp đất nước. Và khoảng 3,3 tỉ yen cho việc nghiên cứu hệ thống bắn hạ máy bay không người lái bằng tia laser.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ làm gì nếu bắt gặp UFO?

Ngoài ra, Nhật còn dự kiến chi gần 23 tỉ yen cho việc cải tiến tàu khu trục trực thăng JS Kaga để có thể cho F-35B hoạt động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.