Nhật phản đối giàn khoan Trung Quốc

02/08/2017 07:30 GMT+7

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 1.8 tuyên bố phản đối việc Trung Quốc triển khai giàn khoan ở gần đường trung tuyến giữa 2 nước ở biển Hoa Đông.

Đây là lần đầu tiên giàn khoan này được phát hiện tại khu vực trên từ tháng 10.2016, theo Hãng tin Kyodo.
Tuy hạ đặt ở bên phía Trung Quốc so với đường trung tuyến, nhưng Tokyo lo ngại giàn khoan có thể khai thác một mỏ khí nằm trải dài qua tận phía bên kia, tức nằm cả bên phía của Nhật Bản.
Nhật Bản và Trung Quốc hồi năm 2008 đã đồng ý sơ bộ về việc phát triển chung các mỏ khí đốt trong khu vực. Tuy nhiên, trong lúc quá trình đàm phán để đưa ra thỏa thuận vẫn còn bị trì hoãn, phía Trung Quốc lại đơn phương cho xây dựng các nhà giàn gần đường trung tuyến trên biển.
Ngoại trưởng Kishida nói thật đáng tiếc khi Trung Quốc đơn phương phát triển hoạt động tại khu vực mà đường ranh giới giữa 2 nước vẫn chưa được phân định rõ ràng đồng thời nỗ lực tạo ra “sự đã rồi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.