Nhật nâng báo động phóng xạ tại Fukushima

22/08/2013 03:00 GMT+7

Ngày 21.8, Cơ quan Quản lý hạt nhân Nhật Bản (NRA) nâng cảnh báo rò rỉ phóng xạ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 lên mức “sự cố nghiêm trọng”, theo AFP.

Động thái trên được đưa ra sau khi nhà chức trách phát hiện hơn 300 tấn nước phóng xạ rò rỉ khỏi một bồn chứa tại nhà máy. Đến nay, rò rỉ vẫn chưa được ngăn chặn trong khi NRA lo ngại các bồn chứa khác cũng gặp sự cố tương tự.

Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất trong quá trình khắc phục cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Fukushima số 1 sau thảm họa động đất/sóng thần năm 2011. Reuters dẫn lời các chuyên gia cho biết lượng nước rò rỉ nhiễm xạ nặng tới mức các công nhân làm việc trong khu vực lân cận trong vòng 10 giờ đồng hồ sẽ gặp các triệu chứng như buồn nôn và giảm lượng bạch cầu.

Theo giới chức, nước phóng xạ chủ yếu ngấm xuống đất và không có dấu hiệu chảy ra biển.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.