Nhật dự định kiện Trung Quốc thăm dò dầu khí ở vùng biển tranh chấp

16/03/2016 17:54 GMT+7

Đảng cầm quyền tại Nhật Bản đang thúc giục Thủ tướng Shinzo Abe kiện Trung Quốc lên toà trọng tài quốc tế vì việc Bắc Kinh khoan thăm dò dầu khí tại vùng tranh chấp ở biển Hoa Đông.

Đảng cầm quyền tại Nhật Bản đang thúc giục Thủ tướng Shinzo Abe kiện Trung Quốc lên toà trọng tài quốc tế vì việc Bắc Kinh khoan thăm dò dầu khí tại vùng tranh chấp ở biển Hoa Đông.

Tàu Trung Quốc và Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông - Ảnh: ReutersTàu Trung Quốc và Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông - Ảnh: Reuters
Mối quan hệ Trung Quốc và Nhật Bản xấu đi trong nhiều năm qua vì các tranh chấp chủ quyền đối với nhóm đảo không người ở tại biển Hoa Đông. Quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát, trong khi Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi đây là quần đảo Điếu Ngư.
Năm 2015, Nhật Bản từng kêu gọi Trung Quốc chấm dứt việc xây dựng các công trình khoan thăm dò dầu khí tại biển Hoa Đông, theo Reuters ngày 16.3. Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc đơn phương xây dựng các công trình trên mặc dù từng ký thoả thuận hợp tác giữ gìn tài nguyên tại vùng biển này vào năm 2008.
Trung Quốc thì cãi rằng nước này có mọi quyền để khoan thăm dò tại các vùng biển lân cận vùng tranh chấp với Nhật ở biển Hoa Đông.
Đảng Tự do dân chủ (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản ngày 16.3 ra nghị quyết kêu gọi Thủ tướng Shinzo Abe mạnh mẽ yêu cầu Trung Quốc quay trở lại bàn đàm phán về vấn đề khoan thăm dò dầu khí, hoặc cân nhắc đưa vụ việc ra toà trọng tài quốc tế.
Trong vài năm gần đây, hai nước chưa đàm phán lần nào về việc khai thác, phát triển nguồn tài nguyên tại biển Hoa Đông dù Nhật liên tục hối thúc Trung Quốc ngồi vào bàn thảo luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.