Nhật đóng tàu khu trục mới bảo vệ đảo hẻo lánh

11/11/2014 12:25 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Nhật vừa đề xuất dành 300 triệu yen (hơn 2,6 triệu USD) từ ngân sách tài khóa 2015-2016 cho việc nghiên cứu, đóng loại tàu khu trục nhỏ với vận tốc lớn nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các hẻo lánh.

 
Mộ tàu khu trục của Nhật - Ảnh: Reuters

Hãng tin Jiji Press hôm nay 11.11 dẫn một số nguồn tin nói rõ rằng khu trục hạm mới có độ choán nước khoảng 3.000 tấn và vận tốc trung bình gần 75 km/giờ, nhanh hơn 18,5 km/giờ so với các mẫu hiện nay.

Ngoài sứ mệnh hộ tống, tàu khu trục mới có thể tham gia chiến dịch quét thủy lôi và xử lý thông tin do trực thăng được triển khai từ tàu thu thập được.

Dự kiến, lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản sẽ nhận 2 chiếc tàu khu trục mới vào tài khóa 2021-2022, theo các nguồn tin nói trên.

Trong Hướng dẫn chương trình quốc phòng được công bố hồi năm ngoái, chính phủ Nhật tuyên bố sẽ tăng số khu trục hạm từ 47 chiếc hiện nay lên 54 chiếc trong 10 năm tới, nhưng lại giảm số tàu quét thủy lôi từ 25 xuống còn 18 chiếc.

Văn Khoa

>> Trung Quốc thả tàu Nhật Bản sau khi nhận bồi thường 28 triệu USD
>> Tàu Nhật Bản, Trung Quốc va chạm trong vùng tranh chấp
>> Trung Quốc từ chối tàu Nhật Bản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.