Nhật điều động 4 máy bay đi tìm máy bay Malaysia mất tích

12/03/2014 16:30 GMT+7

(TNO) Chính phủ Nhật Bản ngày 12.3 đã quyết định gửi 4 máy bay thuộc Lực lượng Phòng vệ trên không (SDF) hỗ trợ việc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera cho biết chính phủ Nhật đang chuẩn bị gửi hai chiếc máy bay vận tải C-130 và hai chiếc máy bay trinh sát P-3C thuộc SDF tham gia chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ chiếc máy bay Malaysia mất tích, theo hãng tin Kyodo News (Nhật Bản).

Một đội 8 người, gồm có cả sĩ quan của SDF, sẽ đến sân bay quốc tế Kualar Lumpur, Malaysia trước vào ngày 12.3, Kyodo News cho hay.

Quyết định này được đưa ra nhằm đáp lại yêu cầu hỗ trợ của chính phủ Malaysia.

Được biết, chiếc máy bay Boeing 777 số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn, đã mất tích từ cuối tuần trước.

Theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn Việt Nam, trong ngày hôm nay 12.3, có 31 tàu, 22 máy bay của Việt Nam và quốc tế tham gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Trong đó Việt Nam có 9 tàu và 8 máy bay. Trung Quốc có 6 tàu, 4 máy bay.

Hoàng Uy

 >> Một nhân chứng ở Việt Nam thấy máy bay mất tích 'bùng cháy và rơi xuống nước'?
>> Malaysia bị chỉ trích 'đang giấu diếm thông tin về máy bay mất tích
>> Malaysia mở rộng tìm kiếm máy bay mất tích ở biển Andaman
>> Xung quanh vụ máy bay mất tích: Việt Nam có thất vọng với Malaysia?
>> Tướng quân đội Malaysia phủ nhận phát ngôn 'máy bay mất tích đi vào eo biển Malacca
>> Yêu cầu Malaysia phúc đáp thông tin 'tìm thấy dấu hiệu máy bay mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.