Nhật có thể mua thêm 100 tiêm kích tàng hình F-35

Văn Khoa
Văn Khoa
27/11/2018 15:17 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị đặt mua thêm 100 máy bay chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 F-35 từ Mỹ để thay một phần phi đội F-15 đang “lão hóa” của nước này, theo báo Nikkei Asian Review hôm nay 27.11.

Các nguồn tin tiết lộ với Nikkei Asian Review rằng chính phủ Nhật sẽ phê chuẩn kế hoạch mua sắm nói trên khi thông qua Hướng dẫn chương trình quốc phòng mới trong cuộc họp nội các vào giữa tháng 12. Một chiếc F-35 hiện có giá hơn 10 tỉ yen (2.000 tỉ đồng), có nghĩa số F-35 đặt hàng mới sẽ ngốn hơn 1.000 tỉ yen.
Trước đó, Nhật đã đặt mua 42 chiếc F-35A, phiên bản cất/hạ cánh trên đường băng thông thường, dành cho không quân, để thay thế chiến đấu cơ F-4. 100 chiếc F-35 mà Nhật định mua thêm sẽ bao gồm F-35A và F-35B, phiên bản cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, dành cho thủy quân lục chiến.
Hiện nay, Nhật sử dụng khoảng 200 chiếc chiến đấu cơ F-15, phân nửa trong số này không thể nâng cấp được nữa. Bộ Quốc phòng Nhật muốn thay thế số F-15 không thể được nâng cấp bằng 100 chiếc F-35.
Kế hoạch mua thêm F-35 được cho là nhằm đối phó tình trạng Trung Quốc gia tăng sức mạnh quân sự. Trung Quốc đã triển khai chiến đấu cơ tàng hình nội địa J-20 hồi tháng 2 và đến năm 2030, giới chuyên gia cho rằng nước này sẽ phát triển phi đội với hơn 250 chiếc máy bay tàng hình thế hệ 5.
[VIDEO] Chê Eurofighter đắt mà không tàng hình, Bỉ chọn tiêm kích F-35
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.