Nhật cân nhắc bảo vệ các đồng minh

15/08/2013 03:00 GMT+7

Ủy ban An ninh chính phủ Nhật Bản sẽ đề xuất nước này không chỉ áp dụng quyền phòng vệ tập thể với Mỹ mà cho tất cả các quốc gia đồng minh, Kyodo News dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Shinichi Kitaoka cho hay.

Theo đó, trong báo cáo dự kiến đưa ra vào tháng sau, ủy ban sẽ nói rõ rằng Nhật có thể áp dụng quyền phòng vệ tập thể khi “các quốc gia có quan hệ thân cận” bị tấn công và cuộc tấn công gây hại đến nước này.

Ông Kitaoka không nêu cụ thể nhưng một số chuyên gia cho rằng Nhật nên mở rộng áp dụng quyền phòng vệ tập thể với các nước như Ấn Độ, Philippines và Úc. Gỡ bỏ lệnh cấm dùng quyền phòng vệ tập thể là một trong những mục tiêu của chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe hiện nay trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang có nhiều thay đổi.

Trước đó, một số ý kiến cho rằng nên nới lỏng lệnh cấm dần dần và bước đầu Nhật chỉ nên ra tay nếu đồng minh Mỹ bị đe dọa.

Lê Loan

>> Nợ công Nhật Bản: 10.000 tỉ USD
>> Cô gái Nhật Bản gây sốt
>> Động đất 6 độ Richter ở đông bắc Nhật Bản
>> Hải quân Trung Quốc thua kém Nhật Bản
>> Nhật Bản phóng tàu mang vệ tinh Việt Nam lên không gian

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.