Nhật bắt vị khách ‘ở chùa’ khách sạn suốt gần 10 tháng

11/10/2020 15:30 GMT+7

Cảnh sát tỉnh Niigata (Nhật Bản) vừa bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc “quỵt tiền” khách sạn khi lưu trú tại đây trong suốt gần 10 tháng qua.

Đài NNN của Nhật Bản ngày 11.10 đưa tin Shuichi Murata (58 tuổi) và hiện thất nghiệp, đã thuê phòng tại một khách sạn ở thành phố Myoko, tỉnh Niigata từ cuối tháng 12.2019.
Chủ khách sạn đã báo cảnh sát sau khi thấy Murata cứ ở lì trong khách sạn và không chịu thanh toán tiền phòng cùng các dịch vụ khác của khách sạn.
Theo chủ khách sạn, số tiền ông Murata hiện nợ khách sạn là tới hơn 4 triệu yen (878 triệu đồng), bao gồm tiền thuê phòng và chỗ đậu xe trong gần 1 năm qua.
Tại thời điểm bị bắt vì nghi ngờ lừa đảo, Murata không hề có tiền để thanh toán phí phòng.

Khu khách sạn được cho là Shuichi Murata đã thuê ở trong nhiều tháng qua

Chụp màn hình Tokyoreporter

Murata đã bác bỏ mọi cáo buộc ông lừa đảo hay “xù nợ” khách sạn, đồng thời nhấn mạnh rằng: “Tôi có của cải nên thừa sức trả tiền phòng. Vì vậy, tôi không có ý định lừa bất cứ ai".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.