Nhật bắt thuyền trưởng tàu cá Nga

28/08/2014 17:26 GMT+7

(TNO) Các nhân viên tuần tra biên giới Nhật Bản đã bắt giữ một thuyền trưởng Nga sau khi cho rằng ông này đánh bắt cua trái phép trong vùng biển Nhật.

(TNO) Các nhân viên tuần tra biên giới Nhật Bản đã bắt giữ một thuyền trưởng Nga sau khi cho rằng ông này đánh bắt cua trái phép trong vùng biển Nhật.

 
Tàu bè trên đảo Kunashir (người Nhật gọi là Kunashiri) - Ảnh: Reuters

Một quan chức tại Lãnh sự quán Nga ở thành phố Sapporo (Nhật) nói với hãng tin ITAR-Tass hôm 28.8 rằng ông Alexander Sinebabnov đã bị bắt giữ sau khi lực lượng tuần tra Nhật chặn một tàu đánh cá treo cờ Sierra Leone ngoài khơi mũi Soya.

Lãnh sự quán Nga không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về những thuyền viên còn lại.

Mũi Soya, phần cực bắc của đảo Hokkaido, nằm cách mũi Crillon, điểm cực nam của đảo Sakhalin thuộc Nga, chỉ 43 km.

Theo báo The Moscow Times, giữa Nga và Nhật từng có những tranh cãi về hoạt động đánh bắt trong vùng đặc quyền kinh tế của mỗi nước.

Vào năm 2010, các nhân viên tuần tra biên giới của Nga đã bắn vào 2 tàu cá của Nhật ở ngoài khơi bờ biển đảo Kunashir (người Nhật gọi là Kunashiri), một trong những đảo tranh chấp được Nhật gọi là Lãnh thổ phía Bắc và Nga gọi là quần đảo Kuril.

Trùng Quang

>> Trung Quốc đổi chiến thuật trên biển Hoa Đông, Nhật Bản linh hoạt ứng phó
>> Trung Quốc huy động 8 triệu 'dân quân internet' để phá Nhật Bản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.