Nhật bắt thuyền trưởng Nga

01/10/2011 00:05 GMT+7

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản (JCG) vừa bắt một thuyền trưởng Nga vì cho tàu cá xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Kyodo News hôm qua dẫn lời một quan chức Nhật cho hay máy bay của JCG vào tối 29.9 phát hiện tàu cá 30 tấn của thuyền trưởng Vladimir Melnikov, 60 tuổi, cùng 5 người Nga khác hoạt động trong vùng biển cách Cape Soya, mũi cực bắc của đảo Hokkaido, khoảng 50 km về phía đông. Phía Nga chưa có phản ứng về vụ này.

Đảo Hokkaido nằm gần một trong 4 đảo tranh chấp thuộc phía nam quần đảo Kuril, vốn được Nga gọi là nhóm Nam Kuril còn Nhật gọi là Vùng lãnh thổ phía bắc. Hồi tháng 11.2010, ông Dmitry Medvedev trở thành Tổng thống Nga đầu tiên đặt chân lên Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía bắc và sau đó nhiều quan chức Nga cũng đến đây, khiến Nhật phản ứng mạnh và làm quan hệ Tokyo - Moscow trở nên căng thẳng.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.