Nhật bắt tàu cá Đài Loan xâm phạm đặc khu kinh tế

14/05/2013 15:23 GMT+7

(TNO) Ngày 14.5, Nhật Bản đã bắt giữ một tàu cá Đài Loan vì xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế gần đảo Taketomi.

(TNO) Ngày 14.5, Nhật Bản đã bắt giữ một tàu cá Đài Loan vì xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế gần đảo Taketomi.

Tàu cá Đài Loan được phát hiện trong vùng đặc quyền kinh tế tại vùng biển gần đảo Taketomi, một phần của quần đảo Okinawa (Nhật Bản) vào ngày 14.5, AFP dẫn thông cáo Cơ quan Thủy sản Nhật Bản.

Tàu tuần tra của Cơ quan Thủy sản Nhật Bản bắt giữ tàu cá Đài Loan và thuyền trưởng trên tàu.

Đây là vụ bắt giữ tàu cá đầu tiên kể từ khi Tokyo và Đài Loan ký kết hiệp ước nghề cá tại quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông hồi 10.4, theo AFP. Và vụ bắt tàu cá này nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế theo hiệp ước này.

Theo hiệp ước, Nhật chỉ đồng ý để cho các tàu cá Đài Loan hoạt động trong khu vực được Tokyo xác định là vùng đặc quyền kinh tế xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư hiện do Nhật kiểm soát.

 

Phúc Duy

>> Philippines thừa nhận bắn tàu cá Đài Loan
>> Nhật Bản lại dùng vòi rồng chặn tàu Đài Loan
>> Đến lượt tàu Đài Loan đến Senkaku/Điếu Ngư
>> Philippines kêu gọi Đài Loan bình tĩnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.