Nhật Bản tưởng niệm 10 năm thảm họa động đất sóng thần

12/03/2021 07:25 GMT+7

Ngày 11.3, tại Nhà hát Quốc gia ở thủ đô Tokyo, chính phủ Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân của thảm họa động đất và sóng thần năm 2011.

Theo Reuters, lễ tưởng niệm có sự tham dự của Nhật hoàng Naruhito, Hoàng hậu Masako, Thủ tướng Yoshihide Suga cùng nhiều quan chức khác.
Đúng 14 giờ 46 phút ngày 11.3 (giờ địa phương), những người tham dự cũng như người dân cả nước đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân.
Tại lễ tưởng niệm, Thủ tướng Suga cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng lại cuộc sống cho nạn nhân của thảm họa này. Chính phủ Nhật đã chi khoảng 300 tỉ USD để tái thiết khu vực bị sóng thần tàn phá.

10 năm chăm sóc thú vật tại khu vực cấm Fukushima

Cách đây 10 năm, trận động đất mạnh 9 độ Richter kèm các đợt sóng thần lớn đã tàn phá khu vực đông bắc Nhật Bản, khiến khoảng 20.000 người thiệt mạng và mất tích, đồng thời gây ra thảm họa hạt nhân ở tỉnh Fukushima.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.