Nhật Bản tố tàu tuần duyên Trung Quốc đến gần Senkaku/Điếu Ngư

11/09/2016 19:52 GMT+7

Nhật Bản ngày 11.9 cho biết bốn tàu tuần duyên Trung Quốc di chuyển vào vùng biển quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.

Bốn tàu tuần duyên di chuyển vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào lúc 10 giờ 30 sáng 11.9 (tức 8 giờ 30 phút theo giờ VN) và rời khỏi đó khoảng 90 phút sau, lực lượng Tuần duyên Nhật Bản cho biết, theo AFP.
Trung Quốc lâu nay luôn tuyên bố quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là của nước này, bác bỏ cáo buộc cho rằng Bắc Kinh xâm phạm lãnh hải của Nhật Bản tại quần đảo này.
Vụ tàu Trung Quốc đến gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư diễn ra giữa lúc căng thẳng trong khu vực leo thang sau khi Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần 5 vào ngày 9.9, châm ngòi phản ứng gay gắt từ các quốc gia láng giềng và cộng đồng quốc tế.
Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã yêu cầu Trung Quốc dùng sức ảnh hưởng để thuyết phục Bình Nhưỡng tuân thủ các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc (LHQ).
Nhật Bản thường xuyên cáo buộc Trung Quốc làm leo thang căng thẳng trong khu vực khi thường xuyên điều tàu đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, bất chấp Tokyo nhiều lần phản đối.
Hôm nay 11.9 là lần đầu tiên tàu Trung Quốc di chuyển vào vùng biển quanh những đảo nhỏ thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư kể từ khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thượng đỉnh G20 ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc hồi tuần rồi.
Trong cuộc hội đàm, ông Tập và ông Abe đã nỗ lực hàn gắn mối quan hệ hai bên. Nhưng ông Tập lại kêu gọi Nhật Bản nên thận trọng trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ.
Vài tuần trước thượng đỉnh G20, hàng trăm tàu cá cùng tàu hải cảnh của Trung Quốc đã ồ ạt đến gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, khiến Nhật Bản phản ứng gay gắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.