Nhật Bản phóng thành công vệ tinh do thám

17/03/2017 11:45 GMT+7

Nhật Bản ngày 17.3 đã phóng thành công vệ tinh do thám Radar-5 từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở miền tây nam nước này.

AFP đưa tin vệ tinh Radar-5 được phóng lên vũ trụ bằng tên lửa đẩy H-2A, nhằm thay thế một vệ tinh sắp hết hạn sử dụng - vốn được phóng lên từ hồi năm 2011.
Nhật Bản bắt đầu phóng vệ tinh do thám lên quỹ đạo từ năm 2003, sau khi CHDCND Triều Tiên thử tên lửa đạo tầm trung vào năm 1998. Đợt phóng vệ tinh Radar-5 lần này diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi Triều Tiên hôm 6.3 phóng 4 tên lửa đạn đạo, trong đó 3 quả rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.
Theo AFP, Nhật Bản đang duy trì 3 vệ tinh quang học để giám sát ban ngày và 3 vệ tinh radar để theo dõi vào ban đêm.
Các vệ tinh được triển khai để “thu thập thông tin” - một thuật ngữ ám chỉ hoạt động do thám, nhưng cũng được sử dụng để theo dõi thiệt hại sau các thảm họa thiên tai.
Trước đó, hồi tháng 1.2013, Nhật Bản cũng đã phóng vệ tinh thu thập thông tin Radar-4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.