Nhật Bản công bố Sách Xanh ngoại giao

20/05/2020 10:10 GMT+7

Bộ Ngoại giao Nhật Bản hôm qua 19.5 công bố Sách Xanh ngoại giao năm 2020, khẳng định chủ quyền đối với nhóm đảo mà phía Nhật gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc (còn Nga gọi là Nam Kuril).

Trước đó, Nhật Bản đã không nêu vấn đề này trong báo cáo năm ngoái để xúc tiến đàm phán với Nga về vấn đề tranh chấp lãnh thổ, theo tờ The Mainichi.
Nhóm đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc là điểm nóng trong mối quan hệ hai bên kể từ lúc kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2, khi đó Liên Xô nắm quyền kiểm soát 4 hòn đảo.
Tokyo khẳng định 4 hòn đảo này thuộc chủ quyền của Nhật Bản và muốn Nga trao trả lại. Cũng trong báo cáo năm 2020, Bộ Ngoại giao Nhật Bản mô tả Hàn Quốc là "láng giềng quan trọng" nhưng mối quan hệ song phương vẫn còn căng thẳng vì nhiều vấn đề, đồng thời lên án các vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.