Nhật Bản chỉ trích Trung Quốc gây bất ổn, cảnh báo việc thay đổi nguyên trạng Biển Đông

Bảo Vinh
Bảo Vinh
07/08/2020 19:08 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono tuyên bố hành động quân sự hóa của Trung Quốc tại Biển Đông gây bất ổn và cảnh báo việc thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực sẽ phải trả giá.

Trong cuộc phỏng vấn trên CNN ngày 7.8, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono cảnh báo hành động thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông sẽ hứng chịu sự phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.
“Bất cứ ai tìm cách thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực cũng cần bị buộc phải trả giá đắt”, Bộ trưởng Kono nói.
Theo Bộ trưởng Kono, hành động của Trung Quốc nhằm tôn tạo những bãi đá thành đảo nhân tạo kiên cố, trải khắp Biển Đông là không tuân thủ trật tự quốc tế.
Về việc Trung Quốc triển khai tên lửa và máy bay quân sự trên các thực thể tại Biển Đông, Bộ trưởng Kono gọi đây là điều gây bất ổn. Bộ trưởng Kono nhấn mạnh việc duy trì sự tự do và rộng mở tại Biển Đông là điều quan trọng như bất kỳ khu vực nào khác. “Những gì diễn ra tại đây sẽ gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế”, ông Kono nói.

Chiến hạm Nhật tập trận chung với tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông

Trước đó, trong cuộc điện đàm cùng ngày với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper bày tỏ lo ngại về hoạt động gây bất ổn của Trung Quốc tại Biển Đông.
Bộ trưởng Esper bày tỏ tầm quan trọng của việc Trung Quốc tuân thủ luật pháp, quy tắc quốc tế và đáp ứng những cam kết của nước này với quốc tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.