Nhật Bản: Bỏ lái xe được giảm phí tang lễ

24/03/2017 13:00 GMT+7

Giới chức thị trấn Ichinomiya, tỉnh Aichi (Nhật Bản) vừa có sáng kiến “độc” nhằm giảm thiểu tỷ lệ tai nạn giao thông ở địa phương.

Theo Hãng tin UPI, Sở Cảnh sát Ichinomiya phối hợp với nhà tang lễ Heiankaku đề ra chương trình giảm 15% phí dịch vụ tang lễ dành cho những người cao tuổi chịu nộp lại bằng lái và từ bỏ quyền điều khiển phương tiện giao thông.
Thống kê của nhà chức trách cho thấy 13% vụ tai nạn gây chết người ở tỉnh này trong năm ngoái là do các tài xế trên 75 tuổi gây ra. Theo truyền thông Nhật Bản, chi phí tang lễ tại nước này, chưa tính tiền đất mai táng, vào khoảng 1,5 triệu yen (gần 308 triệu đồng).
Trước đó, luật giao thông đường bộ sửa đổi của Nhật, có hiệu lực từ ngày 12.3, quy định lái xe trên 75 tuổi nếu muốn gia hạn bằng lái phải nộp giấy chứng nhận đủ khả năng nhận thức do bệnh viện cấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.