Nhân viên vệ sinh bị hổ cái vồ chết ở sở thú Ấn Độ

20/05/2021 17:12 GMT+7

Một nhân viên sở thú ở thành phố Itanagar (Ấn Độ) đã bị một con hổ cái cắn đến chết khi người này tiến vào chuồng chuẩn bị dọn dẹp vệ sinh.

Ông Poulash Karmakar đã bị một con hổ cái vồ chết khi nạn nhân 35 tuổi tiến vào chuồng chuẩn bị làm vệ sinh hồ nước hôm 18.5, theo Hãng thông tấn PTI dẫn lời quản lý sở thú Raya Flago.
“Thảm kịch đã xảy ra vào 14 giờ 30 hôm 18.5….Khi tôi đến sở thú cùng với bác sĩ và một nhân viên khác, Karmakar đã chết. Mặt của ông đầy máu”, ông Flago cho biết.
Vị quản lý cho biết chuồng hổ có tổng cộng 3 cửa, và toàn bộ đều bị mở toang lúc đó. “Chúng tôi cho rằng con hổ đã qua những cánh cổng này đến tấn công nhân viên dọn vệ sinh”, theo ông.
Sau khi kiểm tra hiện trường sơ bộ, cảnh sát cho hay không phát hiện điều bất thường và dường như có ai đó đã bất cẩn để cửa mở.
Con hổ cái có tên 'Chippi', thuộc loài hổ Bengal Hoàng gia. Con vật đã được giải cứu vào thời điểm 8 tháng tuổi trước khi được chuyển đến Công viên Sinh học vào năm 2013 và ở đó cho đến nay.

Hổ 8 tháng tuổi tại vườn thú ở Nga "biết hát"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.