Nhân viên sứ quán Mỹ tại Afghanistan bị sa thải vì dùng ma túy

31/03/2017 22:16 GMT+7

Theo AFP ngày 31.3, Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan đã sa thải 6 nhân viên vì sử dụng hoặc tàng trữ ma túy..

Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ xác nhận rằng 6 nhân viên nói trên đã bị hủy hợp đồng làm việc cho cơ quan này.
Động thái trên diễn ra sau khi Đại sứ quán Mỹ mở cuộc điều tra về thông tin cho rằng có người làm việc tại đây bị phát hiện đang “phê” ma túy.
“Chúng tôi có thể xác nhận rằng có 6 cá nhân liên quan vụ việc trên và tất cả đều là nhân viên hợp đồng. Không có nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ dính líu vụ việc”, theo AFP dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra tối 30.3 (giờ địa phương).
Hiện vẫn chưa rõ nhóm người trên sử dụng loại ma túy gì.
Theo BBC, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã chi hàng tỉ USD trong nỗ lực chống ma túy kể từ khi mở cuộc chiến chống lực lượng Taliban ở Afghanistan vào năm 2001.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.