Nhân viên sứ quán Mỹ đổi visa lấy tình lẫn tiền

09/07/2013 15:54 GMT+7

(TNO) Một nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Guyana đã bị đình chỉ công tác vì cáo buộc đòi hối lộ tiền bạc và tình dục để đổi lấy visa nhập cảnh vào Mỹ.

Tờ Daily Caller ở Washington cho hay nhân viên bị đình chỉ có tên Edy Zohar Rodrigues Duran, hiện sống ở thành phố Falls Church, bang Virginia.

Vào tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thừa nhận một nhân viên của họ hiện là “đối tượng điều tra về các cáo buộc có hành vi sai trái liên quan đến một cựu quan chức lãnh sự được phân công làm việc tại thủ đô Georgetown của Guyana”.

Truyền thông địa phương cũng khẳng định nhân viên nói trên có liên hệ với các tay buôn ma túy trong âm mưu bán visa.

Vụ bê bối xuất hiện khi các doanh nghiệp và du khách phàn nàn rằng đơn xin cấp visa của họ bị “ngâm” lại. Khi đó, truyền thông địa phương cũng bắt đầu tường thuật về hành vi nhũng nhiễu một quan chức phụ trách cấp visa ở đại sứ quán Mỹ, bao gồm việc đòi hối lộ tiền bạc và tình dục.

Duran đã rời khỏi vị trí vào tháng 6 năm nay, sớm hơn vài tháng so với với thời hạn công tác đến tháng 9.2013. Hiện không rõ Duran có bị sa thải hay không.

Theo tờ Daily Caller, cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 2 năm nay và Duran đã rời khỏi Georgetown cách đây ba tuần.

Duran bị cáo buộc bán visa cho nhiều doanh nhân tai tiếng và những kẻ buôn ma túy với giá phải chăng khoảng 15.000 USD.

Hiện chưa có bằng chứng cụ thể về việc Duran bán visa song có đủ bằng chứng về việc người này đổi visa lấy tình dục, theo AFP.

Các nguồn tin chính phủ ở Guyana tiết lộ với AFP rằng Duran bị cáo buộc bán visa với giá lên đến 40.000 USD cho những người khác và thường xuyên lui tới một nhà hàng khét tiếng là nơi tụ tập của các tay buôn ma túy để thực hiện giao kèo.

Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt những vụ bê bối về cấp visa của các quan chức lãnh sự Mỹ ở nước ngoài.

Vào tháng 5, cựu trưởng phòng visa không di dân thuộc Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM Michael T. Sestak đã bị truy tố vì cáo buộc bán visa cho người Việt Nam muốn xin visa sang Mỹ.

Sơn Duân

>> Vụ bán visa ở lãnh sự quán Mỹ: Michael Sestak đối mặt 20 năm tù giam
>> Mỹ bắt người gốc Việt trong vụ bán visa
>> Đồng lõa gốc Việt trong vụ bán visa ở tòa lãnh sự Mỹ bị bắt
>> Bắt cựu nhân viên lãnh sự Mỹ tại TP.HCM vì “bán” visa
>> Xin visa ở Lãnh sự Mỹ tại TP.HCM: Những bí mật bên trong
>> Xin visa ở Lãnh sự Mỹ tại TP.HCM: 1.001 chuyện chưa biết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.