Nhân viên Lầu Năm Góc dùng thẻ tín dụng công chi trả cho gái mại dâm

07/05/2015 15:34 GMT+7

(TNO) Các nhân viên Lầu Năm Góc sử dụng thẻ tín dụng do chính phủ Mỹ cấp để đánh bài và chi trả cho gái mại dâm, theo báo cáo kiểm toán của cơ quan này.

(TNO) Các nhân viên Lầu Năm Góc sử dụng thẻ tín dụng do chính phủ Mỹ cấp để đánh bài và chi trả cho gái mại dâm, theo báo cáo kiểm toán của cơ quan này.

Nhiều nhân viên Lầu Năm Góc bị tố sử dụng thẻ tín dụng của chính phủ để trả tiền chơi bời
- Ảnh: Reuters
Báo cáo kiểm toán của Lầu Năm Góc cho hay nhiều nhân viên Lầu Năm Góc sử dụng thẻ tín dụng chính phủ để đánh bài và trả tiền cho những “dịch vụ giải trí người lớn”, đa số tại thành phố Las Vegas (bang Nevada) và Atlantic (bang New Jersey, Mỹ), theo trang tin The Washington Beacon (Mỹ) ngày 6.5.
Một quan chức Lầu Năm Góc cho hay những nhân viên này có thể sử dụng thể tín dụng chính phủ để đánh bạc và thuê gái mại dâm nhằm giấu vợ con về khoản chi này. Một số nhân viên khác tự trả tiền rồi làm khống hóa đơn về cơ quan truy lãnh tiền công tác phí, vị quan chức cho biết thêm.
Bản báo cáo kiểm toán do văn phòng Chánh thanh tra của Lầu Năm Góc thực hiện sẽ được công bố trong vài tuần tới.
Tình trạng sử dụng sai mục đích thẻ tín dụng chính phủ cũng xảy ra tại các cơ quan liên bang khác của Mỹ.
Chẳng hạn các nhân viên Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa bị phát hiện chi một khoản tiền “đáng nghi ngờ” 192,2 triệu USD và dùng thẻ tín dụng chính phủ để... chơi bowling và cắt tóc. Nhân viên Bộ Giao thông Mỹ cũng dùng thẻ tín dụng chính phủ chi trả cho “chi phí” ở các sòng bài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.