Nhân viên chống ma túy Mỹ dự tiệc sex của trùm ma túy, vẫn được thưởng

23/10/2015 17:04 GMT+7

(TNO) Bộ Tư pháp Mỹ phát hiện 10 nhân viên phòng chống ma túy Mỹ đang bị điều tra trước cáo buộc dự những bữa tiệc tình dục với gái mại dâm do các trùm ma túy ở Colombia tổ chức lại được nhận những khoản tiền thưởng và những giải thưởng khác.

(TNO) Bộ Tư pháp Mỹ phát hiện 10 nhân viên phòng chống ma túy Mỹ đang bị điều tra trước cáo buộc dự những bữa tiệc tình dục với gái mại dâm do các trùm ma túy ở Colombia tổ chức lại được nhận những khoản tiền thưởng và những giải thưởng khác.

Cảnh sát Mỹ và nhân viên DEA trong một đợt càn quét tội phạm ma túy - Ảnh: ReutersCảnh sát Mỹ và nhân viên DEA trong một đợt càn quét tội phạm ma túy - Ảnh: Reuters
Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) bị chỉ trích gay gắt sau khi một báo cáo của Chánh thanh tra Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 3.2015 cho thấy các nhân viên DEA biết trước các tay trùm ma túy đã thuê gái mại dâm và tổ chức những bữa tiệc tình dục, theo AFP. DEA trực thuộc sự quản lý của Bộ Tư pháp Mỹ.
Những buổi tiệc chiêu đãi tình dục này diễn ra ở Colombia trong vài năm. Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành điều tra khi vụ việc bị phanh phui vào năm 2010.
Bản báo cáo điều tra ngày 22.10 của Bộ Tư pháp Mỹ cho thấy 10 trong số 14 nhân viên DEA bị cáo buộc dự những buổi tiệc sex lại được nhận tiền thưởng và những giải thưởng khác nhau của DEA, dù chính DEA cấm thưởng cho những nhân viên bị kỷ luật và đang bị điều tra.
Một số nhân viên DEA thừa nhận đã tham dự những buổi tiệc chiêu đãi tình dục ở Colombia và đã bị tạm đình chỉ công tác trong vòng 7-10 ngày hồi tháng 3.2015, theo tờ The Washington Post (Mỹ).
Bà Michele Leonhart, giám đốc DEA, hồi tháng 4.2015 cũng đã tuyên bố từ chức sau vụ bê bối này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.