Nhân viên cảnh sát Hà Lan lén bán vật dụng của máy bay MH17

01/12/2015 14:56 GMT+7

Một nhân viên cảnh sát Hà Lan bị cáo buộc đã ăn cắp và rao bán các vật dụng còn sót lại của nạn nhân trong vụ rơi máy bay MH17.

Một nhân viên cảnh sát Hà Lan bị cáo buộc đã ăn cắp và rao bán các vật dụng còn sót lại của nạn nhân trong vụ rơi máy bay MH17.

Thu gom những mảnh vỡ của MH17 - Ảnh: ReutersThu gom những mảnh vỡ của MH17 - Ảnh: Reuters
Cảnh sát Hà Lan đang điều tra một nhân viên thuộc lực lượng này với nghi ngờ ăn cắp và bán tài sản của người khác, RT dẫn lại các nguồn tin từ báo chí Hà Lan hôm 30.11.
Nam nhân viên cảnh sát Hà Lan bị cáo buộc ăn cắp tài sản của các nạn nhân và cả mảnh vỡ thuộc chiếc máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine hồi tháng 7.2014. Kênh truyền hình Hà Lan NOS cho biết người này rao bán một số vật dụng với giá tổng cộng là 1.500 euro, tương đương 1.586 USD.
Chưa rõ viên cảnh sát Hà Lan đã bán được những vật dụng nào khi rao chúng trên trang Marktplaats hay chưa. Người phát ngôn của Marktplaats cho biết đã gỡ bỏ tất cả những mẩu quảng cáo liên quan đến người này và đang hợp tác với cảnh sát trong vụ điều tra, theo báo AD của Hà Lan.
Máy bay MH17, chở theo 298 hành khách và thành viên phi hành đoàn, rơi tại miền đông Ukraine ngày 17.7.2014, khu vực do phe ly khai kiểm soát. Không ai trên máy bay sống sót. MH17 bị bắn hạ bởi tên lửa BUK được cho của Nga, theo báo cáo của cơ quan điều tra Hà Lan hồi tháng 10.2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.