Nhắn tin ‘có bom’ trên máy bay, thanh niên Úc bị trục xuất khỏi New Zealand

11/01/2019 14:00 GMT+7

Một thanh niên Úc đã bị trục xuất khỏi New Zealand sau khi gõ dòng chữ “tôi có bom” vào ứng dụng nhắn tin trên một chuyến bay của hãng hàng không Air New Zealand.

Dù chỉ đùa giỡn song Meke Fifita (19 tuổi) đã phải ra hầu tòa tại Tòa án quận Manukau (New Zealand) với cáo buộc vi phạm Đạo luật Hàng không Dân dụng ngày 10.1.
Theo trang tin Stuff dẫn nguồn từ cảnh sát, Fifita đã gửi tin nhắn trên khi chuyến bay A320 của hãng Air New Zealand có hành trình từ thành phố Auckland đang di chuyển ra đường băng để chuẩn bị cất cánh tới thành phố Sydney.
Theo sau tin nhắn của Fifita, máy bay buộc phải quay lại cổng và các lực lượng an ninh và cứu hộ nhanh chóng được triển khai đến máy bay. Fifita cũng bị bắt ngay sau đó.
Là công dân Úc, Fifita đối mặt với án tù giam hoặc đóng tiền phạt. Theo trang tin Stuff, cha của Fifita tại Sydney đã chịu nộp phạt 3.000 NZD (47 triệu đồng) thay cho con nên Fifita đã bị trục xuất về Úc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.