Nhận nhầm lô vũ khí lớn, phi công Mỹ bị bắt ở Hồng Kông

06/08/2020 20:07 GMT+7

Một nam phi công 44 tuổi người Mỹ mới đây bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng và tiến hành thẩm vấn sau khi người này bị nghi ngờ tàng trữ số lượng lớn vũ khí trái phép.

Tờ South China Morning Post ngày 6.8 cho biết cảnh sát Hồng Kông đã thu giữ một băng đạn, 4.000 đầu đạn rỗng và 5.000 vỏ đạn đã qua sử dụng.
Cảnh sát có mặt tại nhà kho ở Thanh Y chiều 5.8 khi các nhân viên của một công ty vận tải ở đây báo cáo về việc họ đã phát hiện số vũ khí trên khi kiểm tra các thùng hàng. Lô hàng này được một nam phi công Mỹ chuyển ngược lại kho. 
Cảnh sát sau đó bắt giữ người phi công vì tình nghi tàng trữ vũ khí trái phép - tội danh có thể bị xử phạt lên đến 14 năm tù.
Tuy nhiên, theo nguồn tin điều tra ban đầu, viên phi công cho biết ông không hề yêu cầu vận chuyển 4 thùng hàng chứa số vũ khí trên đến nhà mình.
“Đã có sự nhầm lẫn ở giữa tôi và công ty vận tải. Khi 4 thùng hàng được gửi đến nhà tôi (ở Hồng Kông), tôi đã từ chối nhận và đã gửi trả lại cho nhân viên ngay sau đó”, ông nói.
Người phi công bị tạm giữ để thẩm vấn vào trưa 6.8 và sau đó được kết luận vô tội, không bị truy tố. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.