Nhận hối lộ, cựu lãnh đạo khu tự trị Nội Mông lãnh án chung thân

03/07/2012 17:29 GMT+7

(TNO) Lưu Trác Chí, nguyên Phó chủ tịch chính quyền khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc) vừa bị Tòa án nhân dân TP.Bắc Kinh tuyên phạt tù chung thân vì tội nhận hối lộ 8,17 triệu tệ (26,144 tỉ đồng), theo Tân Hoa xã ngày 3.7.

Lưu Trác Chí năm nay 58 tuổi, sinh tại TP.Song Liêu, tỉnh Cát Lâm, đảm nhận chức vụ Phó chủ tịch chính quyền khu tự trị Nội Mông từ ngày 27.1.2008. Trước đó, ông này làm Thư ký Ủy ban liên đoàn của chính quyền khu tự trị Nội Mông.

Trước khi xảy ra vụ án, Lưu đảm nhận nhiều công tác quản lí quan trọng trong nhiều lĩnh vực như: xây dựng thành thị và nông thôn, bất động sản, bảo vệ môi trường, khu kinh tế nông thôn…

Theo điều tra, từ năm 2002 - 2010, Lưu Trác Chí đã lợi dụng chức vụ, nhận hối lộ của 21 đơn vị, cá nhân và đổi lại tạo nhiều điều kiện cho họ trong kinh doanh, đấu thầu.

Cùng nhận hối lộ với Lưu còn có vợ ông này. Lưu Trác Chí chỉ bị chính thức điều tra từ ngày 15.12.2010, sau khi hàng loạt cán bộ lão thành ở khu vực này bị điều tra vì dính dáng tham nhũng.

Lucy Nguyễn

>> Hơn 4,2 triệu quan tham Trung Quốc bị xử lý
>> Trung Quốc xét xử 5 quan tham ngành lương thực
>> Quan tham trong ngành... vệ sinh
>> Quan tham Trung Quốc tháo chạy ra nước ngoài
>> Trung Quốc trị quan tham: Quan chức công an ra tòa
>> Trung Quốc trị quan tham: Vạch mặt "nhân tài
>> Quan tham Trung Quốc bị xử tử
>> Trung Quốc tử hình quan tham
>> Trung Quốc trừng phạt quan tham
>> Khi bồ nhí hiệp lực tố quan tham
>> Gần 1.800 quan tham Trung Quốc thú tội
>> Các "quan tham" và vụ xâm hại gần 10 tỉ đồng của Nhà nước
>> Trung Quốc: Bắt giữ hơn 400 quan tham bỏ trốn
>> Ông "quan tham" đã quản lý đất như thế nào ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.