Nhân chứng ghi hình Trung Quốc thử tên lửa đạn đạo mới

03/06/2019 09:30 GMT+7

Lực lượng hải quân Trung Quốc được cho là đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) thế hệ mới vào ngày 2.6.

Hải quân Trung Quốc đã phóng SLBM mới mang tên JL-3 ở Vịnh Bột Hải vào lúc 4 giờ 28 sáng 2.6, theo trang tin quốc phòng Defence Blog.
Trang này còn đăng tải đoạn video, được cho là do một ngư dân chứng kiến vụ phóng ghi lại. Tên lửa dùng nhiên liệu rắn thế hệ thứ ba JL-3 được trang bị cho các tàu ngầm thế hệ mới. Loại tên lửa này có tầm bắn liên lục địa, từ 12.000-14.000 km và có thể mang theo đến 10 đầu đạn.
Một tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc Reuters
SLBM JL-3 được cho là sẽ được trang bị trên tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Loại 096 dự kiến được đưa vào hoạt động cuối thập niên 2020.
Hiện chính phủ Trung Quốc vẫn chưa xác nhận thông tin về vụ thử SLBM. Tuy nhiên, cơ quan an ninh hàng hải của tỉnh Liêu Ninh ra thông báo đóng cửa vùng biển ở Vịnh Bột Hải để phục vụ tập trận quân sự vào ngày 2.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.