Nhà Trắng không chỉ đổi chủ Lầu Năm Góc

12/11/2020 07:04 GMT+7

Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị sa thải, Nhà Trắng bổ nhiệm quan chức trung thành với Tổng thống Donald Trump vào vị trí quan trọng nhất của Lầu Năm Góc.

Thông qua tài khoản Twitter, Tổng thống Trump ngày 10.11 tuyên bố đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper. Nhà Trắng lập tức bổ nhiệm người thay thế là ông Christopher Miller, từng giữ chức Giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia và Phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng phụ trách chiến dịch đặc biệt.
Sau khi ông Esper bị sa thải, 3 quan chức Lầu Năm Góc là quyền Thứ trưởng quốc phòng phụ trách chính sách James Anderson, Thứ trưởng quốc phòng phụ trách tình báo Joseph Kernan và Chánh văn phòng Jen Stewart đã đệ đơn từ chức.
Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo cựu cố vấn chống khủng bố hàng đầu của Hội đồng An ninh quốc gia Kash Patel được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Lầu Năm Góc, thay thế ông Stewart. Ông Patel từng làm cố vấn cho Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Devin Nunes, vốn là người thân cận với Tổng thống Trump.

Ông Joe Biden: Không thể ngăn cản quy trình chuyển giao quyền lực

Còn chuẩn tướng nghỉ hưu Anthony Tata được bổ nhiệm làm thứ trưởng quốc phòng phụ trách chính sách, thế chỗ ông Anderson. Đài CNN hồi tháng 6 phanh phui những bình luận phản cảm trên mạng xã hội của ông Tata nhắm vào đảng Dân chủ và Hồi giáo, bao gồm gọi cựu Tổng thống Barack Obama là “thủ lĩnh khủng bố”. Sau khi CNN đăng tải thông tin, ông Tata đã xóa bỏ các bình luận nhạy cảm trên Twitter.
Ngoài ra, truyền thông Mỹ loan tin Tổng thống Trump được cho là đang xem xét cách chức Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) Chris Wray và Giám đốc Cục Tình báo trung ương (CIA) Gina Haspel vì họ không ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của ông.
Việc thay đổi nhân sự Lầu Năm Góc cho thấy Tổng thống Trump có thể cố tận dụng khoảng thời gian còn lại trong nhiệm kỳ để giải quyết các vấn đề tồn đọng trong chính phủ hoặc hoàn thành những cam kết chưa thực hiện được như rút toàn bộ lực lượng quân sự Mỹ khỏi Afghanistan, theo Reuters.
Reuters dẫn lời các nghị sĩ đảng Dân chủ cho rằng việc sa thải bộ trưởng quốc phòng có thể giúp tổng thống dễ dàng thực hiện những chính sách từng vấp phải sự phản đối từ ông Esper, chẳng hạn ông Trump muốn triển khai binh sĩ trấn áp biểu tình sau làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc lan rộng khắp nước Mỹ hồi tháng 6. Ngoài ra, ông Esper bất đồng quan điểm với Tổng tư lệnh Trump trong nhiều vấn đề khác, bao gồm rút quân khỏi Afghanistan và Đức.

Tổng thống Trump sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper

Các nghị sĩ đảng Dân chủ cùng một số quan chức khác lo ngại rằng Nhà Trắng thay đổi nhân sự cấp cao tại Bộ Quốc phòng có thể làm xáo trộn chính sách an ninh quốc gia, gửi thông điệp nguy hiểm đến đối thủ của Mỹ và làm ảnh hưởng đến tiến trình chuyển giao quyền lực cho Tổng thống tân cử Joe Biden.
Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, nghị sĩ đảng Dân chủ Adam Smith cho biết: “Sa thải bộ trưởng quốc phòng trong giai đoạn này là động thái gây mất ổn định, khiến cho đất nước chúng ta đối mặt nhiều mối đe dọa hơn. Lâu nay, Tổng thống Trump rõ ràng xem lòng trung thành là trên hết, bất kể năng lực”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.