“Nhà sư sành điệu” bị tố quan hệ với trẻ em

16/07/2013 10:15 GMT+7

(TNO) Nhà sư Thái Lan, người bị tước áo cà sa sau khi bị lộ video đeo kính râm, xách túi hàng hiệu và đi chuyên cơ riêng, bị tình nghi có quan hệ tình dục với một cô gái dưới tuổi vị thành niên và có con với cô này.

AFP ngày 16.7 dẫn thông báo từ cơ quan điều tra Thái Lan cho biết sẽ tiến hành bắt giữ Wiraphon Sukphon, người được cho là đang ở nước ngoài, vì tình nghi có quan hệ tình dục với một cô gái dưới tuổi vị thành niên khiến cô này có thai khoảng 10 năm trước đây trong khi vẫn đang tu hành.


Wiraphon Sukphon (trái) đã bị tước áo cà sa sau khi video cho thấy nhà sư này đeo kính râm, xách túi hàng hiệu và đi chuyên cơ riêng - Ảnh chụp màn hình YouTube 

“Chúng tôi sẽ xin lệnh bắt giữ từ tòa án vào ngày 17.7”, ông Tarit Pengdith, Trưởng cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan, cho biết.

Vị này cũng nói thêm rằng cô gái nói trên hiện đang kiện Wiraphon ra tòa và cậu con trai của cô gái giờ đã 11 tuổi.

Được biết, đoạn video ghi lại cảnh Wiraphon và hai nhà sư khác, đeo kính râm, mang túi xách hiệu Louis Vuitton và đi chuyên cơ riêng đã làm rúng động dư luận Thái Lan trong thời gian gần đây.

Sau khi bị rò rỉ băng video, Wiraphon đã bị điều tra vì tình nghi trốn thuế, tàng trữ ma túy và rửa tiền, theo AFP.

Hoàng Uy

>> Phát hiện kho vũ khí lớn ở Thái Lan
>> Hình ảnh "nhà sư sành điệu" làm rối lòng dân Thái
>> 31 nhà sư Thái bị bắt bỏ áo thầy tu vì chơi “hàng đá”
>> Một nhà sư bị nghi có đến 7 cô nhân tình
>> Nhà sư mua sắm hàng hiệu bị chỉ trích
>> Hai nhà sư Thái bị bắt trong vụ bê bối tình dục trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.