Nhà sư mua sắm hàng hiệu bị chỉ trích

27/06/2013 16:25 GMT+7

(TNO) Công dân mạng ở Thái Lan chỉ trích một số nhà sư đi du lịch ở Mỹ và mua sắm trông rất sành điệu nhưng gây phản cảm đối với phật tử.

(TNO) Công dân mạng ở Thái Lan chỉ trích một số nhà sư đi du lịch ở Mỹ và mua sắm trông rất sành điệu nhưng gây phản cảm đối với phật tử.

Vừa qua, đã xuất hiện một số hình ảnh của một nhóm gồm 6 nhà sư đang săm soi, lựa chọn mua hàng hiệu và điện thoại di động thông minh (smartphone) trong một trung tâm thương mại sang trọng với nhiều khách qua lại.

Những hình ảnh được tung lên mạng có cả cảnh các nhà sư đang xếp hàng mua cà phê của Starbucks và cả những hình ảnh họ đang lướt iPhone cười đùa ở nơi công cộng.

Nhiều phật tử trên mạng xã hội đã chỉ trích hành động này của các nhà sư vì cho rằng không phù hợp với người tu hành.

Văn phòng Phật giáo quốc gia Thái Lan cũng đã lên tiếng phê phán hành động này của các nhà sư và cho biết sẽ có hình thức xử lý thích hợp đối với họ sau khi tiến hành điều tra.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Hai nhà sư Thái bị bắt trong vụ bê bối tình dục trẻ em
>> Sốc với nhà sư đi máy bay riêng, xách túi hàng hiệu
>> Ghen cả với nhà sư
>> Xử lý nạn giả nhà sư đi khất thực ở Cần Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.