Nhà quay phim tử vong vì hươu cao cổ

07/05/2018 22:20 GMT+7

Con hươu cao cổ đi theo nhà quay phim và rồi bất ngờ dùng đầu tấn công mạnh vào nạn nhân.

Dù được máy bay trực thăng nhanh chóng đưa đi cấp cứu song nhà quay phim người Nam Phi Carlos Carvalho, 47 tuổi, không qua khỏi vì chấn thương nặng ở đầu.
Theo Đài ABC ngày 7.5, sự việc xảy ra khi ông Carvalho chĩa máy quay vào con hươu cao cổ tại khu bảo tồn động vật hoang dã Glen Afric ở thị trấn Broederstroom thuộc tỉnh North West (Nam Phi).
“Gerald cúi xuống nhìn Carvalho, sau đó dùng đầu húc mạnh vào đầu anh ấy khiến nạn nhân bất tỉnh”, chủ khu bảo tồn tên John Brooker kể lại với tờ báo Kormorant của Nam Phi.
Ông Brooker nói thêm Gerald vẫn được giữ lại tại khu bảo tồn vì nó “không làm gì sai trái”.
Đây không phải là tai nạn gây chết người đầu tiên liên quan tới hươu cao cổ ở Nam Phi. Hồi năm 2015, một người đàn ông đã bị hươu cao cổ giẫm đến chết tại một khu bảo tồn ở nước này.
Khoảng 5 năm trước đó, một phụ nữ đã tử vong sau khi bị một con hươu cao cổ đá vào người ở miền đông bắc Nam Phi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.