Nhà khoa học Trung Quốc thú nhận đánh cắp bí mật thương mại của Mỹ

Khánh An
Khánh An
13/11/2019 10:11 GMT+7

Nghi can đánh cắp bí mật thương mại là nhà khoa học Trung Quốc làm việc tại công ty dầu khí Mỹ, phụ trách nghiên cứu, phát triển công nghệ pin thế hệ mới.

Hãng Reuters ngày 13.11 đưa tin nghi can mang quốc tịch Trung Quốc Đàm Hồng Kim (36 tuổi) vừa thú nhận đánh cắp bí mật thương mại của hãng dầu khí Phillips 66, nơi người này làm nghiên cứu và phát triển công nghệ pin thế hệ mới.
Theo Bộ tư Pháp Mỹ, người này trộm thông tin về việc sản xuất “một sản phẩm nghiên cứu và phát triển thị trường năng lượng hạ nguồn” trị giá hơn 1 tỉ USD (23.139 tỉ đồng).
Trong tài liệu chuyển lên tòa án tại Oklahoma, Bộ Tư pháp nêu rõ công ty người này làm việc là Phillips 66.
Đàm là một nhà khoa học làm việc tại cơ sở của Phillips 66 tại Bartlesville (Oklahoma) từ tháng 5.2017-12.2018. Vào tháng 12.2018, công ty cho biết đang hợp tác với Cục Điều tra liên bang (FBI) trong vụ điều tra liên quan đến “một cựu nhân viên tại cơ sở ở Bartlesville”.

Một nhà máy lọc dầu của Phillips 66 tại Louisiana

Reuters

Tài liệu của FBI cho thấy phía công ty gọi vào tháng 12.2018 để trình báo về việc bị đánh cắp bí mật thương mại, cùng thời điểm Đàm nói với một đồng nghiệp cũ về việc sắp trở về Trung Quốc. Nghi phạm này bị bắt trước chuyến đi.
“Lời nhận tội của Đàm tiếp tục lấp đầy bức tranh về việc Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ”, theo Thứ trưởng Tư pháp John Demers.
Trong lời khai, Đàm thừa nhận cố ý chép và tải về tài liệu nghiên cứu và phát triển mà không được cấp trên cho phép.
Dự kiến nghi phạm đánh cắp bí mật thương mại sẽ bị tuyên án vào ngày 12.2.2020 và Bộ Tư pháp đồng ý một bản án tù giam lên đến 2 năm và tiền bồi thường 150.000 USD cho Phillips 66.

[VIDEO] Sinh viên Trung Quốc gặp khó vì Mỹ lo ngại gián điệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.