Nhà của trùm phát xít Hitler sắp trở thành đồn cảnh sát

Khánh An
Khánh An
20/11/2019 09:15 GMT+7

Nơi chôn nhau cắt rốn của trùm phát xít Đức Adolf Hitler sẽ trở thành văn phòng cảnh sát địa phương sau nhiều tranh cãi .

Tờ The Guardian ngày 20.11 dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ Áo cho hay ngôi nhà nơi trùm phát xít Đức Adolf Hitler ra đời sẽ được dùng làm đồn cảnh sát, sau nhiều năm tranh cãi vì chính phủ không muốn nó trở thành nơi tưởng niệm Đức quốc xã.
Ngôi nhà sơn màu vàng tại thị trấn Braunau gần biên giới Đức, nơi Hitler chào đời vào ngày 20.4.1889, được chính phủ Áo quản lý kể từ năm 2016.

[VIDEO] Nơi chào đời của trùm phát xít Hitler sẽ trở thành đồn cảnh sát

Tuy nhiên, số phận của ngôi nhà gây nhiều tranh cãi quyết liệt giữa cơ quan chức năng với gia đình bà Gerlinde Pommer sở hữu căn nhà trong gần 1 thế kỷ trước đó.
Tranh cãi chấm dứt vào năm nay khi tòa án tối cao ra phán quyết về việc đền bù cho bà Pommer. Giờ đây, Bộ Nội vụ sẽ mời các kiến trúc sư sắp xếp lại tòa nhà để làm văn phòng của cảnh sát địa phương.

Adolf Hitler, lãnh tụ của nước Đức phát xít

AFP

“Việc ngôi nhà sẽ được cảnh sát sử dụng là dấu hiệu rõ ràng cho thấy ngôi nhà sẽ không bao giờ trở thành nơi tưởng niệm Đức quốc xã”, theo Bộ trưởng Nội vụ Wolfgang Peschorn.
Tòa án quyết định bà Pommer sẽ được đền bù khoảng 810.000 euro (20,8 tỉ đồng), thấp hơn số tiền bà yêu cầu tại tòa nhưng cao hơn số tiền bà yêu cầu trước đó.
Gia đình Pommer cho Bộ Nội vụ thuê ngôi nhà trên mảnh đất rộng khoảng 800 m2 này từ khoảng năm 1970. Chính phủ trả khoảng 4.800 euro hằng tháng và dùng làm trung tâm hỗ trợ người khuyết tật.
Tuy nhiên, việc cho thuê kết thúc vào năm 2011 khi bà Pommer từ chối tiến hành các sửa chữa cần thiết, đồng thời cũng từ chối bán. Kể từ đó, tòa nhà bị bỏ trống.

Thu được cả tên lửa không đối không trong nhà người ủng hộ tân phát xít

Có thời điểm Bộ Nội vụ kêu gọi đập bỏ tòa nhà nhưng kế hoạch bị nhiều nhà chính trị và sử học phản đối. Dù Hitler chỉ ở một thời gian ngắn nhưng tòa nhà tiếp tục là nơi thu hút nhiều người ủng hộ Đức quốc xã.
Hằng năm vào ngày sinh của Hitler, những người chống chủ nghĩa phát xít luôn tổ chức biểu tình phản đối bên ngoài tòa nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.