Nguyên soái cuối cùng của Liên Xô từ trần

25/02/2020 14:48 GMT+7

Nguyên soái cuối cùng của Liên Xô Dmitry Yazov, người từng tham gia vào một mưu toan đảo chính chống lại nhà lãnh đao Mikhail Gorbachev, đã từ trần vào ngày 25.2 ở tuổi 96.

"Ngày 25.2, nguyên soái cuối cùng của Liên Xô Dmitry Yazov từ trần ở tuổi 96 sau thời gian dài lâm trọng bệnh”, AFP dẫn lại thông báo Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Ông Yazov là người cuối cùng trong số các nhà lãnh đạo quân sự được phong quân hàm nguyên soái Liên Xô. Giai đoạn năm 1987-1991, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô.
Trong chiến tranh thế giới lần 2, ông Yazov tham gia cuộc chiến bảo vệ thành phố Leningrad (hiện là Saint Petersburg) và hai lần bị thương trên chiến trường.
Sau khi chiến tranh thế giới lần 2 kết thúc, ông Yazov tiếp tục theo con đường binh nghiệp và năm 1987 trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô.
Khi nhậm chức bộ trưởng, ông mang hàm tướng nhưng theo truyền thống thì chức vụ này phải do nguyên soái nắm giữ. Ngày 28.4.1990, ông được phong nguyên soái, theo TASS.
Một năm sau, ông Yazov tham gia cuộc đảo chính bất thành chống lại lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev (ngày 19-22.8.1991). Các thủ lĩnh đảo chính bị bắt ba ngày sau đó, theo AFP.
Dù cuộc đảo chính không thành công nhưng đó được xem là điềm báo trước cho việc Liên Xô tan rã vào tháng 12.1991. Ông Yazov được trả tự do năm 1993, và một năm sau đó được xóa bỏ mọi tội danh liên quan đến cuộc đảo chính bất thành.

Ông Yazov là một nhân vật được kính trọng ở Nga. Ngày 4.2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã trao cho ông giải thưởng ghi nhận công lao cho tổ quốc. Tổng thống Nga Vladimir Puti từng trao cho ông Yazov Huân chương Danh dự năm 2004 và Huân chương Alexander Nevsky năm 2014.

[VIDEO] Nga duyệt binh đánh dấu 75 năm trận đánh Leningrad

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.