Nguy cơ xung đột toàn diện ở Myanmar

14/04/2021 08:28 GMT+7

Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ) Michelle Bachelet hôm qua cảnh báo Myanmar đang đối mặt nguy cơ bùng nổ xung đột trên diện rộng, và nếu không kịp thời ngăn chặn, Myanmar có thể rơi vào tình trạng như Syria.

 “LHQ không thể cho phép những sai lầm chết chóc từng xảy ra ở Syria và những nơi khác một lần nữa tái diễn”, AFP dẫn lời bà Bachelet.
Tính đến cuối ngày 12.4, ít nhất 710 thường dân được cho đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối quân đội kể từ khi xảy ra chính biến.
Người biểu tình ở Yangon, Monywa và Bago vẫn tiếp tục xuống đường trong dịp Thingyan, tết truyền thống của Myanmar. Sáng cùng ngày, cảnh sát đã phát hiện và tháo ngòi một quả bom cài bên dưới cây cầu Myaynigone ở Yangon.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.