Nguy cơ thảm họa nhân đạo tại Syria

12/09/2018 09:29 GMT+7

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) hôm qua cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo “tồi tệ nhất thế kỷ” tại khu vực tây bắc Syria, theo AFP.

Hiện quân chính phủ, với sự yểm trợ của Nga, đang siết chặt vòng vây và chuẩn bị tấn công tổng lực vào tỉnh Idlib, thành trì lớn cuối cùng của phe nổi dậy. Báo cáo của LHQ ước tính khoảng 3 triệu dân thường đang sống tại tỉnh này và đến nay đã có khoảng 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa trước nguy cơ xung đột toàn diện.
Chính phủ Syria đã ra thời hạn đến hết ngày 12.9 sẽ bắt đầu tấn công nếu không đạt được giải pháp chính trị. Trong khi đó, các cuộc thương thảo giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đến nay vẫn chưa mang lại kết quả, còn phương Tây liên tục dọa sẽ “phản ứng mạnh mẽ” nếu quân chính phủ sử dụng vũ khí hóa học trong chiến dịch Idlib.
[VIDEO] Idlib căng mình chuẩn bị trước tổng tấn công của chính phủ Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.