Nguy cơ bất ổn tại Trung Đông

25/11/2019 09:30 GMT+7

Tư lệnh Mỹ tố cáo Iran đang đẩy mạnh hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo và những phương thức khác nhằm gieo rắc bạo lực cho các quốc gia láng giềng

Trong lúc Đối thoại an ninh Trung Đông Manama diễn ra ở Bahrain, tướng Kenneth McKenzie, chỉ huy Bộ Tư lệnh trung tâm của Mỹ, cảnh báo về khả năng tái diễn vụ tấn công từng nhằm vào hai nhà máy lọc dầu của Tập đoàn Saudi Aramco tại Ả Rập Xê Út hồi 14.9.
Trả lời tạp chí Foreign Policy, tướng McKenzie tuyên bố Iran tiếp tục đe dọa an ninh vùng Vịnh, và “theo nhận định của tôi, nhiều khả năng họ (Tehran) sẽ tiếp tục các đòn tấn công trong tương lai”.

[VIDEO] Ả Rập Xê Út công bố thiệt hại của các cơ sở dầu mỏ bị tấn công

Tư lệnh Mỹ tố cáo Iran đang đẩy mạnh hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo và những phương thức khác nhằm gieo rắc bạo lực cho các quốc gia láng giềng trong 10 năm qua.
Bên cạnh đó, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ tại khu vực cũng cảnh báo nguy cơ Tehran có thể giáng đòn tấn công vào các nhà máy xử lý nước biển ở vùng Vịnh, vốn là nguồn chính cung cấp nước ngọt cho Trung Đông.

Iran giới thiệu các loại vũ khí - khí tài mới -- PressTV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.