Nguồn khoáng sản Triều Tiên trị giá hơn 9.700 tỉ USD

26/08/2012 17:55 GMT+7

(TNO) Viện nghiên cứu Nguồn tài nguyên Triều Tiên (NKRI) tại Hàn Quốc ngày 26.8 ước tính nguồn khoáng sản dưới lòng đất ở CHDCND Triều Tiên có trị giá hơn 9.700 tỉ USD theo giá thị trường năm nay.

NKRI đưa ra ước tính trên dựa vào giá trị tiềm ẩn và giá trị thương mại của 18 loại khoáng sản chính ở CHDCND Triều Tiên, theo Yonhap.

Con số ước tính mới cao hơn so với con số 6.100 tỉ USD được Công ty Tài nguyên của Hàn Quốc đưa ra vào năm 2010 sau khi đánh giá nguồn khoáng sản của CHDCND Triều Tiên dựa theo giá thị trường năm 2008.

CHDCND Triều Tiên có nguồn khoáng sản trị giá gấp khoảng 20 lần Hàn Quốc
CHDCND Triều Tiên có nguồn khoáng sản trị giá gấp khoảng 20 lần Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

Viện trưởng NKRI Choi Kyung-soo nói rằng có sự chênh lệnh về giá trị tài nguyên của CHDCND Triều Tiên là do giá cả nguyên liệu thô trên toàn cầu tăng.

Căn cứ vào ước tính mới nhất, ông Choi nhận định giá trị nguồn khoáng sản của CHDCND Triều Tiên gấp khoảng 20 lần giá trị tài nguyên tương tự của Hàn Quốc. Theo giá thị trường năm nay, nguồn khoáng sản của Hàn Quốc ước tính 456,3 tỉ USD.

Theo ông Choi, CHDCND Triều Tiên có nguồn lớn về quặng sắt, than đá, đá vôi….

Văn Khoa

>> Triều Tiên lại xả đập gần biên giới với Hàn Quốc
>> Triều Tiên sẽ sản xuất 48 quả bom hạt nhân?
>> Cải cách kinh tế tại Triều Tiên
>> Mỹ viện trợ cho CHDCND Triều Tiên
>> Triều Tiên đóng cửa công ty quân đội
>> Triều Tiên ưu tiên phát triển kinh tế
>> Triều Tiên kêu gọi viện trợ lương thực gấp
>> Công ty Trung Quốc tận thu khoáng sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.