Tòa án Saint Petersburg thả 4 bị cáo trong vụ án giết Vũ Anh Tuấn

23/10/2006 22:12 GMT+7

Sáng 23/10, Tòa án thành phố Saint Petersburg đã ra quyết định thả bốn bị cáo trong vụ án hình sự giết sinh viên Việt Nam Vũ Anh Tuấn hồi tháng 10/2004.

Quyết định này căn cứ vào phán quyết ngày 17/10 của Hội đồng bồi thẩm tòa án Saint Petersburg, theo đó, 8 bị cáo trong vụ án "hoàn toàn không phạm tội" như cáo trạng của Viện kiểm sát.

Ở thời điểm công bố phán quyết của Hội đồng bồi thẩm (ngày 17/10) có 5 bị cáo bị tạm giam. Như vậy, hiện nay còn một bị cáo tiếp tục bị giam giữ vì các hội thẩm đã kết luận y có hành vi phạm tội trong vụ tấn công một người Ghana (châu Phi) ở Saint Petersburg.

Từ sáng 23/10, gần 500 sinh viên Việt Nam và sinh viên Ấn Độ, Trung Quốc, các nước A-rập, châu Phi đã đem theo ảnh Vũ Anh Tuấn tập trung tại trụ sở tòa án, sau đó kéo đến tòa thị chính, đòi các cơ quan bảo vệ pháp luật Saint Petersburg tiến hành điều tra công minh, tìm ra và trừng trị đích đáng thủ phạm giết hại Vũ Anh Tuấn. Những cuộc tập trung của sinh viên diễn ra trong hòa bình, trật tự.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.