Người tiêu dùng ASEAN chi tiêu tăng 50% trong 3 năm tới

17/04/2017 08:00 GMT+7

Tập đoàn tài chính Nomura (Nhật Bản) dự đoán tổng chi tiêu của người dân 5 nước ASEAN vào năm 2020 sẽ tăng 50% so với năm 2015.

Trang tin Frontera News (Mỹ) dẫn lời chuyên gia Mixo Das của Nomura cho biết tiêu dùng cá nhân là một trong những lĩnh vực liên tục tăng mạnh ở ASEAN. Ông Das ước tính tổng chi tiêu của người dân thuộc 5 nước ASEAN - gồm Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan và Philippines - có thể tăng 9% hằng năm và lên đến 1.800 tỉ USD vào năm 2020 so với mức 1.200 tỉ USD của năm 2015. Năm nước này có mức chi tiêu của người dân đứng đầu trong khối, theo số liệu của Nomura.
Báo cáo của Nomura lý giải chi tiêu của người dân ASEAN được dự báo tăng mạnh là nhờ thu nhập gia tăng, hệ thống tín dụng phát triển dẫn đến việc kích thích mua sắm tiêu dùng. Trong vòng 3 năm tới, Nomura dự đoán giá cổ phiếu liên quan hàng tiêu dùng sẽ tăng trưởng nhờ vào sự phát triển không ngừng của lĩnh vực thương mại điện tử, các cửa hàng tiện ích, du lịch và dịch vụ giải trí ở ASEAN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.