Người thân hai miền Triều Tiên sẽ được hội ngộ vào tháng 10

08/09/2015 13:00 GMT+7

(TNO) Các gia đình bị chia ly sau chiến tranh Triều Tiên sẽ được gặp mặt nhau tại khu nghỉ dưỡng ở núi Kumgang (Triều Tiên) từ ngày 20-26.10 tới, Yonhap ngày 8.9 dẫn thỏa thuận vừa đạt được giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

(TNO) Các gia đình bị chia ly sau Chiến tranh Triều Tiên sẽ được gặp mặt nhau tại khu nghỉ dưỡng ở núi Kumgang (Triều Tiên) từ ngày 20-26.10 tới, Yonhap ngày 8.9 dẫn thỏa thuận vừa đạt được giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Cụ bà Lee Young-si (87 tuổi) hội ngộ em gái Lee Yung-sil (84 tuổi) vào năm 2014 - Ảnh: Reuters 

Sau những cuộc đàm phán xuyên đêm ở Bàn Môn Điếm, Triều Tiên và Hàn Quốc ngày 8.9 đã đạt được thỏa thuận về việc tổ chức hội ngộ cho những gia đình bị ly tán do cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Theo thỏa thuận này, 100 gia đình ở mỗi miền sẽ được đoàn tụ với người thân mình tại khu nghỉ dưỡng ở núi Kumgang của Triều Tiên từ ngày 20-26.10 tới, Yonhap dẫn thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Hơn 60 năm kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên, hàng trăm nghìn người mong ngóng được đoàn tụ gia đình, trong đó ở Hàn Quốc hiện nay hơn 66.000 người còn sống và tiếp tục chờ đợi. Thế nhưng kể từ cuộc họp lịch sử liên Triều vào năm 2000 đến nay, với nhiều lần tổ chức gặp mặt các gia đình hai bên nhưng chỉ có khoảng 18.800 người tính cả hai miền được gặp mặt người thân.

Rất nhiều người đã ở tuổi gần đất xa trời vẫn mong ngày được gặp mặt người thân - Ảnh: Reuters
Một cụ ông người Hàn Quốc gạt nước mắt nhìn người thân của mình lên xe đi về sau cuộc hội ngộ - Ảnh: Reuters

Lần gần đây nhất các gia đình ở hai miền được hội ngộ là vào tháng 2.2014. Lúc đó, 170 gia đình được đoàn tụ với hình ảnh đầy xúc động của những cụ già đã ngót nghét 70, 80 tuổi.

Thỏa thuận về việc tổ chức cuộc hội ngộ vào tháng 10 cho các gia đình bị ly tán sau chiến tranh được đánh giá là một hy vọng mới cho mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên, dù căng thẳng trong quan hệ liên Triều vẫn còn nhiều.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.