Người phụ nữ Nhật bị cha mẹ ngược đãi hơn 15 năm đến chết

28/12/2017 11:32 GMT+7

Cảnh sát cho biết nạn nhân bị nhốt trong căn phòng rộng 3m 2 từ khi mới 16 hoặc 17 tuổi và mỗi ngày chỉ được cho ăn một lần.

Reuters đưa tin cảnh sát Nhật hôm 27.12 đã bắt giam cặp vợ chồng tại tỉnh Osaka sau khi họ trình báo về cái chết của con gái.
Yasutaka Kakimoto (55 tuổi) và vợ là Yukari khai nhận họ đã giam giữ con gái là Airi trong căn phòng chật hẹp trong hơn 15 năm qua vì cho rằng cô bị tâm thần và thường đập phá. Nạn nhân chỉ cao 1m45 và nặng 19kg dù đã 33 tuổi.
Theo Reuters, dù đã có nhiều thay đổi nhưng một bộ phận người Nhật vẫn còn kỳ thị người bị tâm thần, khuyết tật và gia đình họ.
Cảnh sát cho biết 2 vợ chồng nhốt con gái trong căn phòng có 2 lớp cửa với một nhà vệ sinh tạm và vòi nước. Căn nhà trang bị khoảng 10 camera an ninh, được bao bọc bởi hàng rào cao 2m.
Con gái họ đã chết từ ngày 18.12, nhưng cặp vợ chồng chỉ thông báo với cảnh sát 5 ngày sau đó vì “muốn ở cùng con gái”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.