Người phụ nữ đầu tiên bị tử hình ở Mỹ kể từ năm 1953 đã phạm tội gì?

18/10/2020 17:17 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ đã ấn định ngày thi hành án tử hình một người phụ nữ phạm tội giết người, lần đầu tiên trong gần 70 năm qua.

Tử tù Lisa Montgomery (52 tuổi) sẽ bị hành quyết vào ngày 8.12 tại nhà tù Penitentiary Terre Haute (bang Indiana), theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ hôm 17.10.
Theo cáo trạng, bà Montgomery bị kết tội giết người hồi năm 2004 sau khi bóp cổ và giết chết một phụ nữ mang thai 8 tháng ở bang Missouri, sau đó bắt cóc thai nhi.
Người phụ nữ cuối cùng bị chính phủ liên bang tử hình là Bonnie Heady. Nữ tử tù Heady bị hành quyết trong phòng hơi ngạt ở bang Missouri hồi năm 1953, theo Trung tâm Thông tin về Hình phạt Tử hình.
Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp Mỹ lên lịch xử tử vào ngày 10.12 đối với ông Brandon Bernard phạm tội giết người hồi năm 1999. Đây sẽ là vụ tử hình thứ 8 và thứ 9 do chính phủ liên bang thực hiện trong năm 2020.

Tử tù Lisa Montgomery (52 tuổi) sẽ bị hành quyết vào ngày 8.12

Bộ Tư pháp Mỹ

Hồi năm ngoái, chính phủ Tổng thống Donald Trump thông báo Cục quản lý nhà tù liên bang Mỹ chuyển sang quy trình tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc mới, theo Reuters.
Theo quy trình gây tranh cãi này, Mỹ chỉ dùng 1 loại thuốc duy nhất để tiêm cho tử tù, thay vì kết hợp 3 loại thuốc như trước đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.