Người Nhật cảnh báo thiên tai qua điện thoại di động

14/03/2011 15:34 GMT+7

(TNO) Du học sinh Phạm Tuấn Linh ở Tokyo (Nhật) nói anh biết được tin động đất, sóng thần mấy ngày nay là nhờ hệ thống cảnh báo thiên tai tự động qua điện thoại di động của mình. Và rất nhiều người dân ở Nhật sử dụng hệ thống này.

14 giờ 30 phút, Linh nói với phóng viên Thanh Niên Online đang có dư chấn mạnh, kèm cảnh báo sóng thần ở Nagano. "Đây là cảnh báo khẩn cấp", Linh ghi trên Yahoo! Messenger.

Trong ngày hôm nay, anh nhận được rất nhiều chuông kèm tin nhắn cảnh báo dư chấn mạnh có thể gây ra sóng thần ở Nagano, Fukusima và Ibaraki.

"Đây là hệ thống cảnh báo miễn phí mà nhiều người Nhật sử dụng làm kênh cảnh báo thiên tai nhanh nhạy cho riêng mình qua điện thoại di động. Hễ có sóng thần hay động đất thì điện thoại sẽ tự động đổ chuông báo động và kèm tin nhắn của lời cảnh báo", Linh mô tả.

 
Đây là hàng loạt dòng tin cấp báo động đất khẩn cấp mà Linh nhận được qua điện thoại di động - Ảnh: Tuấn Linh cung cấp


Theo Linh kể, trong tin nhắn sẽ ghi rõ cường độ của động đất, sóng thần cũng như địa điểm, thời gian có thể xảy ra.   

Du học sinh này nói mỗi người có thể tự chọn mức độ thiên tai để hệ thống tự động gửi tin nhắn cho điện thoại của mình.

Linh lý giải: "Chẳng hạn tôi chọn chế độ nhận cảnh báo khi xảy ra động đất mạnh từ 5 độ Richter trở lên thì những trận động đất hay dư chấn nào dưới 5 độ Richter sẽ không được gửi vào điện thoại của tôi".

Ngoài thông tin cảnh báo qua điện thoại di động, Linh cũng rất chăm chú theo dõi thông tin cập nhật từ truyền hình và báo chí Nhật hàng giờ.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.