‘Người’ nhân tạo

01/09/2014 14:20 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học đang tạo ra phiên bản người vi mô nhân tạo, nhằm thay thế nhu cầu sử dụng động vật trong các phòng thí nghiệm trên thế giới.

Những cỗ máy người nhân tạo, có kích thước cỡ vi mạch máy tính, sẽ tái tạo phản ứng của người trước các thành phần hóa chất được hít vào qua đường hô hấp, hấp thu từ ruột hoặc di chuyển trong hệ tuần hoàn. 

Các phiên bản ban đầu bao gồm phổi, gan, thận, tim, ruột nhân tạo, đã được sử dụng để thử nghiệm mỹ phẩm, hóa chất và dược phẩm.

“Những nông trại” được cấu thành từ hàng trăm cỗ máy người nhân tạo có thể bắt đầu thay thế động vật trong phòng thí nghiệm trong vòng 3 năm tới.

Theo tờ The Times, mỗi năm, có đến 90 triệu động vật chết trên bàn mổ hoặc các lồng nuôi trong phòng thí nghiệm.

“Nếu hệ thống của chúng tôi được chính phủ thông qua, điều này sẽ giúp loại bỏ được phần lớn thói quen sử dụng động vật thí nghiệm trên toàn thế giới”, theo chuyên gia Uwe Marx của Đại học Kỹ thuật Berlin (Đức).

Phi Yến

>> Người nhân tạo
>> Da người nhân tạo" từ sợi tơ tằm
>> Người máy diễn kịch
>> Người máy Avatar
>> Người máy chủ hôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.