Người nghèo Trung Quốc nhiều hơn tổng dân số Việt Nam

07/12/2014 15:00 GMT+7

(TNO) Trung Quốc xác định còn 128.000 ngôi làng nghèo khó với 92 triệu người nghèo, Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức cấp cao về xóa đói giảm nghèo của nước này.

Người lao động phổ thông Trung Quốc vẫn còn rất nhiều - Ảnh: Reuters

Trong đợt khảo sát mới nhất, Trung Quốc đã thành lập 116.000 đội với 466.000 người tham gia ghi nhận điều kiện sinh sống, thu nhập của các làng nghèo. Theo đó, số lượng người ở chuẩn nghèo là 92 triệu, tức chiếm khoảng 6,5% so với tổng dân số gần 1,4 tỉ người của nước này, theo Tân Hoa xã ngày 6.12.

Đây là chiến dịch nhằm giúp chính quyền sâu sát hơn với cuộc sống của người dân, theo Lưu Vĩnh Phúc, người đứng đầu cơ quan xóa nghèo và phát triển. Ông Lưu cho biết nạn nghèo đói đã giảm mạnh tại Trung Quốc, mặc dù vẫn còn 832 quận huyện chưa vượt qua mức nghèo xét về thu nhập.

Theo Tân Hoa xã, chuẩn nghèo của Trung Quốc hiện tại là 2.300 nhân dân tệ (khoảng 374 USD) từ năm 2011. Năm 1986, chuẩn nghèo tại đây là 206 nhân dân tệ (33,5 USD). Trong mục tiêu tăng trưởng GDP chung, chính phủ đã tập trung vào việc nâng cao thu nhập cho người dân, nhằm đạt mức tăng gấp đôi GDP trong năm 2020 so với thống kê năm 2010.

Theo ông Lưu, việc xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc phải bao gồm tất cả các khía cạnh như giáo dục, nhà ở, bên cạnh khuyến khích tạo công ăn việc làm. Lưu Vĩnh Phúc nói rằng trong năm 2015, Trung Quốc dự kiến sẽ tập trung vào lĩnh vực du lịch để giúp đỡ khoảng 500 làng nghèo.

Tân Hoa xã cũng dẫn lời một cán bộ ngành du lịch quốc gia nói rằng Trung Quốc cho đến nay đã giúp hơn 8 triệu người thoát khỏi đói nghèo bằng cách phát triển du lịch.

Nhật Đăng

>> Kinh tế Trung Quốc vượt Mỹ trước năm 2030
>> Trung Quốc hạ lãi suất và những tác động đến Việt Nam
>> Tỉ phú Trung Quốc đăng quảng cáo mời người nghèo Mỹ ăn trưa miễn phí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.