Người khiếm thính phẫn nộ phiên dịch tại lễ tang Mandela

13/12/2013 03:15 GMT+7

Cộng đồng người khiếm thính theo dõi chương trình lễ tang của nhà cựu lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela đã sốc trước những tín hiệu bằng tay rối mù của người phiên dịch tại sự kiện này.

Theo AFP, hàng trăm người đã bày tỏ sự giận dữ trước những động tác tay vô nghĩa của Thamsanqa Jantjies, người chịu trách nhiệm diễn giải nội dung các bài phát biểu của lãnh đạo thế giới tham dự buổi lễ. Paul Breckell, Giám đốc điều hành quỹ từ thiện Action on Hearing Loss tại Anh, lên tiếng chỉ trích chất lượng của người phiên dịch dấu hiệu, nói rằng Jantjies chỉ biết một số động tác tay, trùng lặp quá nhiều, thiếu biểu cảm khuôn mặt và diễn dịch sai nội dung, dẫn đến khó hiểu hoặc hiểu không đúng.

Trước làn sóng phẫn nộ từ những người khiếm thính, ông Jantjies khẳng định mình là người phiên dịch chuyên nghiệp, nhưng đang được điều trị bệnh động kinh, gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc, theo Đài Radio 702 tại Johannesburg.

Thụy Miên

>> Ông Obama 'chụp ảnh tự sướng' tại lễ tang Nelson Mandela
>> Nam Phi tưởng niệm Nelson Mandela
>> Phim về Nelson Mandela hoãn hoạt động truyền thông
>> Apple tưởng niệm ông Nelson Mandela
>> Nelson Mandela chiến thắng hận thù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.