Người giàu Trung Quốc đổ ra nước ngoài

06/03/2015 12:50 GMT+7

(TNO) 76.200 triệu phú Trung Quốc đã di cư hoặc nhập quốc tịch khác trong 10 năm từ 2003 đến 2013, Bloomberg dẫn nghiên cứu mới nhất từ nhà tư vấn bất động sản toàn cầu Knight Frank.

(TNO) 76.200 triệu phú Trung Quốc đã di cư hoặc nhập quốc tịch khác trong 10 năm từ 2003 đến 2013, Bloomberg dẫn nghiên cứu mới nhất từ nhà tư vấn bất động sản toàn cầu Knight Frank.

Trùm bất động sản Tian Ming giới thiệu dự án phát triển ở New York (Mỹ). Ông nằm trong số nhiều người giàu Trung Quốc ra nước ngoài sinh sống - Ảnh: AFP
 
Trung Quốc đứng đầu thế giới về số lượng người giàu đổ ra nước ngoài trong thời gian từ năm 2003 đến 2013, tiếp theo là Ấn Độ và Pháp.
Số liệu của Knight Frank công bố hôm 5.3 cho thấy, người Trung Quốc đang tràn sang Úc nhiều nhất. Trong vòng hai năm tính đến tháng 1.2015, có tới 90% đề nghị cấp hộ chiếu đầu tư tại Úc là người Trung Quốc, với con số cụ thể là 1.384 người.
Con số 76.200 triệu phú này chiếm 15% tổng số người giàu của Trung Quốc, kênh truyền hình Mỹ CNBC trích dẫn báo cáo của Knight Frank.
Việc người giàu Trung Quốc có xu hướng ra nước ngoài sinh sống bắt nguồn một phần từ việc toàn cầu hóa của những công ty nước này, theo Bloomberg.
“Người giàu Trung Quốc mong muốn được ra nước ngoài”, Liam Bailey, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Knight Frank cho biết.
“Các công ty Trung Quốc cố gắng mở rộng thương hiệu ra toàn cầu, vì vậy họ cần một chân ở London (Anh), New York và Los Angeles (Mỹ). Có nhân viên sống ở những nơi này là tín hiệu khá tích cực”, ông Bailey nói thêm.
Ngoài Úc, các điểm đến ưa chuộng khác của giới triệu phú Trung Quốc là Anh và Mỹ. Knight Frank cũng cho biết trong 9 tháng đầu năm ngoái, có 300 nhà đầu tư Trung Quốc đề nghị xin visa Tier 1, vốn đòi hỏi phải có tài sản ở Anh trị giá từ 2 triệu bảng trở lên.
Nước thứ hai chứng kiến tình trạng “chảy máu triệu phú” là Ấn Độ. Khoảng 27% số triệu phú nước này (43.400 người) di cư sang nước ngoài trong cùng kỳ 10 năm từ 2003-2013. Pháp đứng thứ 3 với 31.700 người giàu rời đất nước hình lục lăng.
Nơi đang thu hút nhiều triệu phú nhất thế giới là Vương quốc Anh. Trong vòng 10 năm kể trên, Vương quốc Anh có thêm 114.000 triệu phú. Số này chiếm 14% tổng số người giàu tại đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.