Người đàn ông Singapore giả bị bắt cóc ở Việt Nam

23/03/2019 10:52 GMT+7

Theo tờ The Straits Times ngày 22.3, cảnh sát Singapore bắt giữ một người đàn ông 30 tuổi với cáo buộc giả vờ bị bắt cóc tại Việt Nam để lừa tiền gia đình.

Theo thông cáo của cảnh sát, hồi cuối tháng 2, họ nhận được đơn trình báo về vụ một công dân nam Singapore bị bắt cóc ở Việt Nam.
“Nạn nhân” gọi về nhà từ Việt Nam và van xin gia đình chuyển 15.000 USD (gần 350 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng của mình để trả tiền chuộc. Người nhà đã chuyển một phần tiền, đồng thời trình báo giới hữu trách.
Tuy nhiên, thông qua phối hợp điều tra với công an Việt Nam, cảnh sát Singapore đã xác định người đàn ông vẫn an toàn và khỏe mạnh ở Việt Nam. Người này đã bị bắt ngay khi vừa về đến sân bay Changi tối 20.3. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra và nếu bị kết tội lừa đảo, nghi phạm có thể chịu án đến 10 năm tù giam.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.